 |
Ông Samak tham gia chương trình nấu ăn trên truyền hình. Ảnh: AP |
(Cadn.com.vn) - Cựu Thủ tướng Samak Sundaravej, một trong những nhà lãnh đạo “nhiều màu sắc” nhất của Thái Lan đã qua đời hôm qua (24-11) do mắc bệnh ung thư gan, hưởng thọ 74 tuổi.
BBC đưa tin, ông Samak từ trần tại bệnh viện Quốc tế Bumrungrad, Bangkok sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh nan y này. Cuối năm 2008, ông Samak tới Mỹ trị bệnh và im hơi lặng tiếng sau khi trở về Thái Lan. Nổi tiếng là một người ăn nói thẳng thắn, sự nghiệp chính trị của ông Samak kéo dài 4 thập niên. Tốt nghiệp khoa Luật của Đại học Thammasat, ông Samak bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là thành viên của đảng Dân chủ năm 1978. Năm 1979, ông thành lập đảng Công dân Thái và sau đó nắm giữ vị trí Bộ trưởng một số bộ. Năm 2000, ông tuyên bố từ chức để tham gia tranh cử chức Thị trưởng Bangkok và giành chiến thắng vang dội. Tháng 12-2007, ông lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), tiền thân là đảng Thai Rak Thai (Người Thái yêu Người Thái) của cựu Thủ tướng Thaksin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ ông Thaksin. Ông trở thành Thủ tướng thứ 25 của Thái Lan trong bối cảnh nền chính trị nước nhà rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, ông Samak bị buộc phải từ chức vào tháng 9-2008 sau phán quyết của tòa án rằng, ông đã vi phạm Hiến pháp khi nhận thù lao tham gia chương trình dạy nấu ăn “Tasting and Complaining” (Nếm và Phàn nàn) trên đài truyền hình. Lễ tang của ông sẽ được tổ chức vào hôm nay (25-11).
Thanh Văn